Giả vờ say rượu để trộm

Sỉ giả vờ say rượu rồi lẻn đến giường ngủ của anh Trần Đang Thanh lục lọi trong ba lô lấy trộm 8 triệu đồng.

Sáng 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vừa bắt giữ Trần Hồng Sỉ (23 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 3 triệu đồng và 1 nhẫn vàng.

Trước đó, lúc 7h30’ ngày 16/5, Sỉ chạy xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Ăn (56 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Khánh) để rủ uống rượu.

Sỉ giả vờ say rượu rồi lẻn đến giường ngủ của anh Trần Đang Thanh (25 tuổi, ngụ Kiên Giang; tạm trú nhà ông Ăn) lục lọi trong ba lô lấy trộm 8 triệu đồng. Sỉ trộm số tiền trên đem đi tiêu xài, trả nợ, mua 1 nhẫn vàng; còn lại 3 triệu đồng, Sỉ đem cất giấu vào mui xe lu làm công trình.

Đến trưa, anh Thanh phát hiện số tiền dành dụm của mình bị mất nên đã cấp báo với cơ quan Công an.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG