Giả yêu rồi bán cô gái người Mông sang Trung Quốc

Ba bị cáo ra tòa lĩnh án. Ảnh: PO.
Ba bị cáo ra tòa lĩnh án. Ảnh: PO.
TPO - Nghe lời “Má mì” sống ở Trung Quốc; ba đối tượng người dân tộc thiểu số ở Cao Bằng đã bày mưu và lừa một cô gái người Mông bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu.

Chiều 15/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa đưa vụ án “mua bán người” ra xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Ngô A Dậư (SN 1988); Linh Văn Minh (SN 1984); Nông Văn Sấn (SN 1992, đều trú tại Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng; trong một lần về quê ăn rằm, đối tượng Linh Thị Loan (SN 1991) cùng chồng là người Trung Quốc (sinh sống tại Xẻ Chóng, Nà Po, Trung Quốc) có gặp mặt và đặt vấn đề với Minh là tìm giúp một người con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc với giá 2.000 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).

Ham tiền, tháng 9/2016 Minh bàn với Pầu, Sấn để thực hiện hành vi lừa tỉnh. Sau đó, Dậư tìm cách ngỏ tán tỉnh yêu đương với cô Lầu Thị V  (SN 1995, người dân tộc Mông ở địa phương). Bằng những lời đường mật, nhóm buôn người đã lừa V sang bên kia biên giới để bán lấy tiền tiêu xài.

Cô V  sau khi bị bán cho gia đình người Trung Quốc làm vợ, cuối năm 2016, lợi dụng sở hở đã bỏ trốn về Việt Nam; đồng thời làm đơn tố cáo hành vi của ba bị cáo kể trên.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo: Ngô A Dậư 7 năm tù, Linh Văn Minh 8 năm tù, Nông Văn Sấn 5 năm tù giam.

MỚI - NÓNG