Giải cứu bốn gái quê suýt sa chân vào 'động quỷ'

Giải cứu bốn gái quê suýt sa chân vào 'động quỷ'
TPO - Loá mắt trước mức lương cao, công việc nhàn hạ tại Hà Nội, Xuyên, Hương, Huyền và Liên rời quê ra Hà Nội với mong ước đổi đời mà không biết mình đang bị lừa bán vào nhà thổ ở Trung Quốc...

Giải cứu bốn gái quê suýt sa chân vào 'động quỷ'

TPO - Loá mắt trước mức lương cao, công việc nhàn hạ tại Hà Nội, Xuyên, Hương, Huyền và Liên rời quê ra Hà Nội với mong ước đổi đời mà không biết mình đang bị lừa bán vào nhà thổ ở Trung Quốc...

Giải cứu bốn gái quê suýt sa chân vào 'động quỷ' ảnh 1 
Năm đối tượng tại CQĐT.

Ngày 24-8, Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung quốc làm gái mại dâm.

Trước đó, nhận được thông tin về một số đối tượng chuẩn bị đưa 4 cô gái lên ô tô đi Móng Cái, bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, Công an huyện Từ Liêm lập tức triển khai lực lượng, tập kích vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện, giải cứu thành công các nạn nhân, đồng thời bắt giữ “má mì” Biên Thị Hương (SN 1983) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), ở Krông Pắc, Đắk Lắk.

Từ lời khai của Hương, Tuấn, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng nằm trong đường dây này gồm: Lê Thị Hoa (SN1969, ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh); Tạ Đình Hoan (SN 1987) và Lê Thị Phương (SN 1984), cùng ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình điều tra làm rõ, sau khi bàn bạc với nhau về việc đưa gái sang Trung Quốc bán vào nhà thổ, các đối tượng giao cho Lê Thị Phương tìm “nguồn hàng”. Theo đó, Hương đã làm quen, rủ Bùi Thị Xuyên (SN 1981), Lưu Thị Hương (SN 1990), Lê Thị Bích Huyền (SN 1994), Huỳnh Thị Liên (SN 1988) rời quê ra Hà Nội bán càfe, lương tháng 3,3 triệu đồng/tháng. Đến Hà Nội, các đối đưa các cô gái vào nhà nghỉ Hoàng Gia để chờ sáng hôm sau đi Móng Cái thì bị bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ trên khai đã liên hệ bán 4 cô gái cho một đối tượng tên Nguyễn Thị Dung, hiện đang ở tỉnh Gia Bình, Trung Quốc và được tú bà này tạm ứng trước cho 10 triệu đồng để làm lộ phí. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".