Giải cứu cô gái bị khống chế trong khách sạn ở Sài Gòn

Đối tượng Eng Yong Kit tại trụ sở công an
Đối tượng Eng Yong Kit tại trụ sở công an
Mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, Eng Yong Kit (SN 1975, quốc tịch Singapore) khống chế Võ Ngọc Minh (SN 1992, quê Bạc Liêu) ở khách sạn trong đêm. Công an Q.3 và Công an TP.HCM phối hợp giải cứu thành công, giải cứu nạn nhân an toàn.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 2/2, Công an Q.3 nhận thông tin, đối tượng người nước ngoài Eng Yong Kit khống chế chị Minh trong phòng P407 của khách sạn Hồng Vy (P.6, Q.3) nên triển khai công tác bảo vệ hiện trường. Đồng thời, đơn vị này liên hệ vớ Phòng PA72, PK20 và lãnh sự quán Singapore đến để thuyết phục đối tượng mở cửa phòng thả con tin.

Công an và phía tổng lãnh sự Singapore nhiều lần thuyết phục, giải quyết yêu cầu của đối tượng: đến nơi ở của Võ Ngọc Minh lấy điện thoại, laptop gửi các hình ảnh có trong các thiết bị này nhưng sau đó Kit lại đòi tìm 1 đối tượng khác.

Nhận thấy tên này ngoan cố, không thể thuyết phục được nên đến 9 giờ cùng ngày, Công an Q.3 phối hợp với PK20 khống chế đối tượng Eng Yong Kit, giải thoát con tin an toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm và có liên quan về tiền bạc nên Eng Yong Kit bắt, khống chế Võ Ngọc Minh.

Giải cứu cô gái bị khống chế trong khách sạn ở Sài Gòn ảnh 1

Tổng lãnh sự Singapore thăm hỏi, cảm ơn cơ quan Công an Q.3 đã kịp thời giải quyết vụ việc.

Chiều cùng ngày, tổng lãnh sự quán Singapore đã đến trụ sở Công an Q.3 cảm ơn và bày tỏ sự kính phục về việc khống chế đối tượng và giải cứu con tin một cách an toàn, nhanh chóng.

Công an Q.3 đang hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Eng Yong Kit cho PC45 xử lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.