Giải cứu kiểm lâm khỏi lâm tặc

Giải cứu kiểm lâm khỏi lâm tặc
TP - Đến 8 giờ sáng 9 - 1, nhờ sự can thiệp của hơn 20 chiến sỹ công an huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc), đoàn kiểm tra và kiểm lâm VQG Yók Đôn mới thoát khỏi vòng vây của lâm tặc, đưa xe ô tô cùng gỗ tang vật bàn giao cho cơ quan công an điều tra, giải quyết sau hơn 9 giờ bị lâm tặc bao vây.
Giải cứu kiểm lâm khỏi lâm tặc ảnh 1
Công an huyện Buôn Đôn giải vây cho kiểm lâm khỏi lâm tặc

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30’ ngày 8-1, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng kiểm lâm và cán bộ VQG Yók Đôn phát hiện tại sân nhà ông  Y Thông Bkrông ở buôn Trí A (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) xe ô tô mang 2 biển kiểm soát chồng lên nhau 49H-4058 và 47P-1647 chở khoảng 4m3 gỗ Hương (nhóm IIA) đã xẻ thành hộp.

Trong lúc anh Nguyễn Quang Thứ, cán bộ của VQG Yók Đôn điều khiển xe gỗ trên về hạt để xử lý thì bị lâm tặc bao vây, ném đá, làm vỡ kính xe ô tô. Sau đó chúng cướp lại xe gỗ lậu và điều khiển xe ra khỏi khu vực trên tẩu tán khoảng 2m3.

Được sự hỗ của cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn cơ động (Bộ Chỉ huy Biên phòng Đắc Lắc), đoàn kiểm tra mới giành lại được xe gỗ lậu và đưa vào doanh trại tiểu đoàn cơ động. Khi ấy trên xe chỉ còn lại 8 hộp gỗ và 17 phách lâm tặc chưa kịp tẩu tán. Lực lượng thu gom được tổng cộng khoảng 2m3.

Sau đó lâm tặc vẫn tụ tập trước cổng tiểu đoàn cơ động, la hét, không cho đoàn kiểm tra và kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn đưa tang vật ra khỏi buôn Trí A. Chủ xe chở gỗ lậu trên là Nguyễn Đức Trương, lái xe là Hà Hiếu, cùng trú tại buôn Ea Ma, xã Krông Ana.  

MỚI - NÓNG