Giải cứu người nước ngoài bị giam giữ, hành hung

Chung cư Vạn Đô nơi xảy ra sự việc.
Chung cư Vạn Đô nơi xảy ra sự việc.
Tại cơ quan công an, Kim Heung Sik cho biết anh bị một nhóm người Việt Nam và Hàn Quốc đến nhà, xông vào đánh hội đồng, giam giữ.

Ngày 30/3, cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng công an quận 4 để điều tra, làm rõ vụ việc 1 người Hàn Quốc bị bắt giữ trái pháp luật xảy ra tại ngay căn hộ lưu trú của ông này ở chung cư Vạn Đô (số 348 đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/3 công an quận 4 nhận được nguồn tin báo của người dân về nghi vấn có chuyện không hay xảy ra đối với 1 người nước ngoài lưu trú trong căn nhà số 10, tầng 9 của chung cư Vạn Đô.

Qua kiểm tra bước đầu, công an quận 4 xác định người nước ngoài lưu trú ở căn hộ trên đang bị giam giữ. Ngay sau đó trinh sát công an quận 4 phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại căn nhà trên có 2 người quốc tịch Hàn Quốc là Kim Heung Sik (43 tuổi), và Nam Koung Soon (38 tuổi) nên mời cả 2 về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Kim Heung Sik cho biết anh bị một nhóm người Việt Nam và Hàn Quốc đến nhà, xông vào đánh hội đồng, giam giữ.

Các đối tượng hành hung, giam giữ anh Kim Heung Sik và yêu cầu anh phải viết giấy vay tiền, đồng thời cử Soon ở lại canh giữ anh.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Quốc Tuấn

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.