Giải mã vụ nổ ở căn nhà của người đàn ông có nhân tình trẻ

Bị cáo Bạn (áo xanh) nhận mức án chung thân. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Bạn (áo xanh) nhận mức án chung thân. Ảnh: Tân Châu
TPO - Tại phiên tòa, nhiều "bí ẩn" trong căn nhà mà Bạn dùng sản xuất ma túy, đã sáng tỏ. Mọi chuyện bắt nguồn từ vụ nổ kinh hoàng vào lúc 14h ngày 23/3/2013....

Hôm nay (5/9), TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử Trần Văn Bạn (SN 1958, quê tỉnh Kiên Giang) với 3 tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.

Cùng hầu tòa với Bạn là cô nhân tình trẻ Hà Thị Minh Thơ (SN 1990, quê An Giang). Thơ bị truy cứu tội danh “Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất ma túy”.

Tại phiên tòa, nhiều "bí ẩn" trong căn nhà mà Bạn dùng sản xuất ma túy, đã sáng tỏ. Mọi chuyện bắt nguồn từ vụ nổ kinh hoàng vào lúc 14h ngày 23/3/2013, tại căn nhà 114/33 đường Bùi Quang Là, quận Gò Vấp.

Công an phường 12, quận Gò Vấp có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, chủ nhà đóng chặt cửa, bất chấp mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Sau khi thuyết phục không thành, cơ quan chức năng đã phá cửa xông vào khống chế Trần Văn Bạn và Hà Thị Minh Thơ.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện chế phẩm heroin, nhiều gói ma tuý đá, nhiều kg Pseudoephedrine (tiền chất sản xuất ma túy đá), hàng đống vỏ thuốc tây, dụng cụ ép heroin thành cục, hình trụ…

Giải mã vụ nổ ở căn nhà của người đàn ông có nhân tình trẻ ảnh 1

Bị cáo Thơ (áo trắng) sau phiên toà. Ảnh: Tân Châu

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào giữa năm 2012, Bạn được người em họ giới thiệu quen biết với Nguyễn Ngọc Dũng (Việt kiều Australia).

Bạn được Dũng hướng dẫn sang Campuchia mua herohin rồi mang về ép thành những thanh hình trụ để Dũng giấu trong hậu môn mang sang Australia tiêu thụ, kiếm lời khoảng 2.500 USD.

Đến tháng 10/2012, Dũng bị bắt tại Australia. Từ đó, Bạn tìm "mối" khác để tiếp tục mua bán heroin. Lần này là từ bà Liên (một Việt kiều Australia sống quận 8, TP.HCM).

Cuối năm 2012, Bạn thuê căn nhà (là hiện trường vụ nổ), làm xưởng gia công ép nén heroin. Đến ngày 20/3/2013, căn nhà xảy ra vụ nổ như đã kể trên.

Tại phiên tòa hôm nay, Bạn khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. Riêng "tình trẻ" của Bạn là Thơ khăng khăng cho rằng mình không biết Bạn sản xuất, mua bán ma túy. Tuy nhiên bị cáo này thừa nhận việc giúp Bạn 2 lần đóng gói "chất bột trắng" và “bị cáo nghi đó là làm hàng giả”.

Cũng theo bị cáo Thơ, vào năm 2012, bị cáo chung sống với Bạn ở nhà thuê (cũng là hiện trường vụ nổ). Mỗi ngày Bạn đưa Thơ 200 ngàn đồng đi chợ, bị cáo không được hưởng lợi gì thêm.

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên tổng hợp hình phạt bị cáo Bạn mức án tù chung thân với 3 tội danh kể trên.

Bị cáo Hà Thị Minh Thơ bị toà tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG