Giải quyết nợ, một thanh niên tử vong

Giải quyết nợ, một thanh niên tử vong
TPO - Chiều 2-7, lãnh đạo công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trường vì liên quan đến cái chết của anh Phạm Văn Nhất.
 Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc.
 

Chiều tối 1-7, bắt gặp anh Phạm Văn Nhất (21 tuổi) trên đường làng đoạn gần trụ sở xã Đại Đồng, Nguyễn Xuân Trường (25 tuổi, cùng ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) lớn tiếng nạt nộ đòi số tiền anh Nhất còn nợ.

Lời qua tiếng lại, Trường lao vào dùng tay ghì chặt cổ anh Nhất đè xuống. Một lúc sau, anh Nhất tắt thở và cả hai cùng ngã vật xuống đường làng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nhất được xác định ban đầu là do Trường ghì chặt cổ anh Nhất quá mạnh làm gẫy hai đột sống cổ dẫn đến anh Nhất tử vong...

Một số dân làng cho biết trước đó anh Nhất có vay Trường 3 triệu đồng. Mẹ anh Nhất đã trả được một ít. Vừa đi làm ăn xa về làng, anh Nhất gặp Trường giữa đường và đã xảy ra vụ việc đau lòng này.

Biết không thể trốn thoát, tối 1-7, Trường đến cơ quan công an huyện Kiến Thụy đầu thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG