Giải thoát thanh niên khỏi nhóm xăm trổ ở Sài Gòn

Các nghi can trong đường dây vay nặng lãi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Các nghi can trong đường dây vay nặng lãi bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Vay 15 triệu đồng với tiền lãi 450.000 đồng/ngày, mất khả năng chi trả nên Khoa bỏ trốn. Nhóm giang hồ cho vay truy tìm rồi đưa nạn nhân về nhà tra tấn, đánh đập.

Ngày 1/7, Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 10 nghi can trong một đường dây cho vay nặng lãi. Cầm đầu nhóm này là Lê Ngọc Châu (33 tuổi) và Hồ Đức Khánh (31 tuổi) đều ở TP Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, trưa 29/6, cảnh sát nhận được tin của người dân, phát hiện một thanh niên bị nhóm thanh niên xăm trổ đầy người khống chế đưa về một căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 tra tấn đánh đập.

Khi cảnh sát có mặt, nhóm thanh niên này lập tức chống trả. Tuy nhiên, tất cả đều bị lực lượng hình sự khống chế đưa về trụ sở công an làm việc. Khám xét căn nhà, cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân tên Nguyễn Minh Khoa (25 tuổi, ở quận 8) cho biết từ tháng 3/2016, anh có vay 15 triệu đồng của nhóm thanh niên trên.

Tuy nhiên, do lãi cao (tới 450.000 đồng/ngày) nên khi góp tiền được 10 hôm thì Khoa mất khả năng chi trả nên bỏ trốn.

Khoảng 10h ngày 28/6, nạn nhân bị băng nhóm trên phát hiện và khống chế, đưa về nhà tra tấn, đánh đập. May mắn Khoa đã được người dân phát hiện, báo công an đến giải cứu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG