Giám định gen xác đàn ông không đầu trôi sông

Giám định gen xác đàn ông không đầu trôi sông
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ kết hợp với cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội tiến hành lấy mẫu giám định gen cùng các thủ tục liên quan sau quá trình giám định pháp y để nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân.

Giám định gen xác đàn ông không đầu trôi sông

Lại một vụ án xác chết không đầu

> Toàn cảnh vụ án xác chết không đầu ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ kết hợp với cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội tiến hành lấy mẫu giám định gen cùng các thủ tục liên quan sau quá trình giám định pháp y để nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân.

Khu vực phát hiện một phần thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện một phần thi thể nạn nhân.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Hà Minh Tân, thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về người đàn ông bị chặt nhiều khúc, đầu lìa thân, các trinh sát điều tra đã lập tức đến hiện trường khám nghiệm, thu thập chứng cứ, cùng phối hợp với Công an TP Hà Nội để tiến hành các thủ tục xác định danh tính nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lấy mẫu gen cả 2 phần thi thể nạn nhân (phần thân người ở Phúc Thọ, Hà Nội và phần đầu ở Hạ Hòa, Phú Thọ), gửi đến trung tâm pháp y tiến hành giám định để xác định xem 2 phần thi thể nói trên có cùng của 1 nạn nhân hay không. Đây là một căn cứ quan trọng trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Cùng sự việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo phối hợp với Công an các tỉnh lân cận dọc tuyến sông Hồng, nơi phát hiện các phần thi thể nạn nhân cùng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Trước đó, khoảng 9h sáng 16-9, người dân Cụm 2 xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ - Hà Nội phát hiện một thi thể nam giới chết ven sông Hồng. Điều kinh hãi là xác chết này không có đầu, không tay chân và đang trong thời kỳ phân hủy.

Qua khám nghiệm, Cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân có độ tuổi dao động từ 18 đến 30 tuổi, cao khoảng 1,65 đến 1,70 mét. Theo dấu vết để lại trên thi thể nạn nhân, lực lượng công an nhận định đây là một vụ án mạng. Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đã cố tình chặt đứt các phần thi thể nạn nhân như đầu, chân, tay… rồi vứt xuống sông, gây khó khăn cho công tác nhận diện cũng như truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau khi phần thân nạn nhân được tìm thấy ở địa phận huyện Phúc Thọ, một ngày sau tức 17/9, trên địa bàn xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng gần 100km, người dân phát hiện một đầu người trôi sông.

Theo Anh Thế - Quốc Đô
Báo Dân Trí

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.