Giám định lần cuối vụ cháy quán bar Luxury

Hình ảnh cháy quán bar Luxury vào đêm 23/9.
Hình ảnh cháy quán bar Luxury vào đêm 23/9.
TPO - Một cán bộ Công an quận Tây Hồ cho biết, về cơ bản nguyên nhân vụ cháy quán bar Luxrury đã được làm rõ. Tuy nhiên, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định cuối cùng từ Viện Khoa học hình sự trước khi công bố.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành cơ bản hồ sơ về vụ cháy quán bar Luxury trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vào ngày 23/9 vừa qua.

Cơ quan Công an đã làm rõ quá trình hoạt động của quán bar và nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. Tuy nhiên, Công an quận Tây Hồ hiện đang chờ kết quả giám định cuối cùng từ Viện Khoa học hình sự-Bộ Công an trước khi công bố thông tin chính thức.

Trung tá Phan Văn Thưởng, Phó trưởng Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến trước thời điểm gặp hỏa hoạn, bar Luxury nhiều lần bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Tây Hồ hai lần kiểm tra, ra quyết định xử phạt quán bar Luxury vì hoạt động quá giờ quy định với tổng mức phạt 9 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã xử phạt quán này do không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Chủ quán bar bị cháy được xác định là Vũ Văn Dương (SN 1985, ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Quán bar được thiết kế hai tầng, mỗi tầng khoảng 700 m2. Thời điểm xảy ra cháy trong quán có khoảng 100 người gồm cả khách và nhân viên, rất may tất cả đã kịp thoát ra ngoài. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.