Giám định tâm thần gã trai cắt cổ người tình sau khi ân ái

Trần Thế Hậu tại cơ quan điều tra
Trần Thế Hậu tại cơ quan điều tra
TPO - Ngày 4/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm thủ tục đưa Trần Thế Hậu (26 tuổi, tạm trú tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), nghi can giết người tình vì nghĩ là ma, đi giám định tâm thần để có cơ sở xử lý.

Rạng sáng 2/12, anh Ya Khiện (20 tuổi) đi chơi về thì phát hiện mẹ mình là bà Ma Đương (51 tuổi, ngụ ở thôn Ka Rái, xã Ka Đơn) nằm gục chết trên nền bếp với vết cắt rất sâu ở cổ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương và Công an tỉnh phối hợp điều tra phát hiện con dao nhọn dính máu để trên bàn, gần xác nạn nhân. Sau mấy tiếng đồng hồ điều tra, khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng xác định nghi can của vụ án là Trần Thế Hậu.

Giám định tâm thần gã trai cắt cổ người tình sau khi ân ái ảnh 1

Trần Thế Hậu tại cơ quan điều tra

Hậu khai nhận là tình nhân của bà Ma Đương. Đêm 2/12 đã tới nhà bà Đương chơi, đến khoảng 23h, sau khi ân ái với nhau, Hậu nghĩ người tình là ma nên đã lao đến dùng miệng cắn, rồi dùng dao cắt cổ.

Sau khi gây án, Hậu trở về nhà ngủ, sáng thức dậy đến vườn người khác làm thuê như bình thường, trên người vẫn còn một số vết máu.

Khi bị di lý từ trụ sở Công an huyện Đơn Dương về trụ sở Công an tỉnh ở thành phố Đà Lạt, Hậu ngủ ngon lành suốt dọc đường rồi kêu đói. Cán bộ điều tra đã mua bánh mì cho Hậu ăn.

Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Hậu cười nói ngô nghê như vô thức, tuôn ra nhiều câu nhảm nhí.  

MỚI - NÓNG