Về việc CA huyện Bát Xát làm ngơ vụ một cô giáo lừa 'cắm' xe của bạn để chơi bạc:

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ
TP - Như tin đã đưa, đối tượng Lương Thị Phương (sinh năm 1975, giáo viên trường Tiểu học xã Bản Qua, huyện Bát Xát) lừa mượn chiếc xe máy của anh V. - một cán bộ UBND huyện, để đi “cắm” lấy tiền chơi bạc tại TP Lào Cai.

Mặc dù bị hại đã tìm gặp được đối tượng và đưa đến trụ sở Công an huyện Bát Xát, trực tiếp tố cáo hành vi lừa đảo này, nhưng Thiếu tá Hoàng Thái Hùng, Đội trưởng Đội hình sự, vẫn không giải quyết.

Anh V. còn cho biết, ngay sau khi ra về, Phương tiếp tục đi chơi bạc, còn xe đến nay vẫn chưa trả cho anh.

Trao đổi với Tiền phong chiều 25/6, Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ về việc Công an huyện Bát Xát làm ngơ vụ này, đồng thời khẩn trương xác minh đối tượng Lương Thị Phương để xử lý theo pháp luật. 

MỚI - NÓNG