Lạng Sơn:

Giám đốc doanh nghiệp mua tiền giả để mua lốp ô tô

Đối tượng Linh và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TL.
Đối tượng Linh và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TL.
TPO - Với ý định mua lốp ô tô với mức “siêu rẻ” nên ông Linh, giám đốc một công ty xây dựng ở Đà Nẵng đã lên biên giới Lạng Sơn lấy tiền giả về quê mua lốp ô tô.

Sáng 15/4, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giữ hình sự đối tượng: Lại Đăng Hải Linh (SN 1990), trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển tiền giả.

Trước đó, sáng 14/4, đối tượng Linh vận chuyển 297 tờ tiền polymer giả (mệnh giá 200.000 đồng/tờ, trong đó nhiều tờ có cùng số seri), tổng cộng gần 60 triệu đồng từ biên giới Đồng Đăng về phía thành phố Lạng Sơn thì bị lực lượng trinh sát Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận; bản thân đang là giám đốc của một công ty xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; muốn mua lốp “siêu rẻ” nên ý định dùng số tiền giả trên để thực hiện ý đồ đen tối.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.