Giám đốc doanh nghiệp tử vong sau vụ xả súng

TPO - Ông Lê Hữu Trí – Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí đã tử vong sau vụ xả súng xảy ra ngày 4/7 trên địa bàn phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam.  

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Trí – Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có vận tải.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/7, khi ông Trí đến chùa Bảo Lộc 1 thuộc phường Thanh Châu bất ngờ xuất hiện hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, bịt kín mặt bắn 4 phát súng rồi rồ ga bỏ chạy.

Quan sát của người dân sau vụ xả súng cho thấy, trên người Trí có 3 vết thương. Mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng nên đến 19h cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Nguồn tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, ông Trí được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện này vào lúc 17h30. Dù các bác sỹ đã nỗ lực hết sức, nhiều lần ép tim, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra và truy bắt hung thủ gây ra vụ bắn súng trên.

Nhiều vụ nổ súng chưa tìm được hung thủ

-Ngày 17/2/2016, xảy ra vụ va chạm giao thông tại địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Liền sau đó, nhiều người đàn ông cầm hung khí xuất hiện trên đoạn đường này. Tiếp đó, một người đàn ông mặc áo vest kẻ, khoảng 50 tuổi xuất hiện, cầm súng (giống K54) bắn liên tiếp tại khu vực xảy ra va chạm giao thông. 

-Ngày 14/12/2014 xảy ra vụ nổ súng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, Hà Nam khi vị cán bộ này đang xem tivi trong nhà (ở tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam). Vụ nổ súng khiến cánh cửa kính, chiếc ti vi bị dính đạn, cánh tay trung tá Tùng bị 1 viên đạn sượt qua. Ngày 15/12, quá trình khám nghiệm, Công an tỉnh Hà Nam đã thu 3 vỏ đạn dùng cho súng K59. 

Điều đáng nói, ở cả 2 vụ nổ súng này, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được hung thủ.

MỚI - NÓNG