Giám đốc lừa đảo tiền tỷ, lĩnh 21 năm tù

Giám đốc lừa đảo tiền tỷ, lĩnh 21 năm tù
TP - Hôm 28-10, TAND xét xử Nguyễn Cảnh Phương (36 tuổi, trú phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo cáo buộc, với cương vị giám đốc Cty CP đầu tư xây dựng và khai thác thương mại Y khoa Hà Nội, Phương đã lừa đảo hàng tỷ đồng của các đối tác làm ăn.

Cụ thể, vào tháng 11-2007, Phương có ý định mua tàu chở cát và rủ anh Chuyền (38 tuổi, ở An Lão, Hải Phòng) hùn vốn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Chuyền đã không được tham gia vào hoạt động kinh doanh của con tàu này.

Tháng 5-2008, với vỏ bọc là giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, Phương tiếp tục lừa 3,4 tỷ đồng của hai bị hại qua hình thức góp vốn làm ăn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ thêm việc Phương lợi dụng lòng tin của chị Phạm Thị Út (ở quận Đống Đa, Hà Nội) để chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt 21 năm tù đối với cựu giám đốc này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG