Giám đốc ôm 38 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Lợi dụng chuyện mua bán thẻ cào điện thoại, một giám đốc công ty đã ôm 38 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Quốc Bảo (29 tuổi, quê Ninh Thuận) theo lệnh truy nã của Công an TPHCM về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6/2011, Bảo thành lập công ty TNHH DV viễn thông tin học Miền Nam (trụ sở tại quận Gò Vấp, TPHCM) và làm giám đốc. Công ty này kinh doanh mua bán thẻ cào di động.

Sau sáu tháng, công ty này ngừng hoạt động và Bảo ôm 38 tỉ đồng của 6 khách hàng bỏ trốn. Trong đó, bà V.T.Tr (50 tuổi, quê Ninh Thuận) bị Bảo chiếm đoạt gần 32 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG