Giám đốc qụyt 15 tỉ đồng để đánh bạc

Giám đốc qụyt 15 tỉ đồng để đánh bạc
Ngày 13/7, Phòng CSĐT tội phạm PC15 - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiền (ở 247 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) - là Giám đốc doanh nghiệp (DN) tư nhân sản xuất và thương mại Thành Long, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Trước đó, PC15 nhận được đơn của Cty TNHH Hoàng Thọ Đúc ở Xuân Trường, Nam Định tố cáo Nguyễn Văn Hiền đã chiếm đoạt tiền của Cty trong việc ký hợp đồng mua bán thép từ năm 2006, rồi bỏ trốn.

Cơ quan CA xác định, Cty Hoàng Thọ Đúc chuyên đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ, có quan hệ  mua bán thép tấm với DN Thành Long. Cuối năm 2005, Hiền ký hợp đồng bán  690 tấn thép, trị giá 5,2 tỉ đồng  cho Cty Hoàng Thọ Đúc.

Khi đã thực hiện một phần hợp đồng, Hiền đề nghị Cty Hoàng Thọ Đúc bỏ tiền cùng đầu tư mua thép vì thời gian tới có khả năng giá thép sẽ tăng.

Tin lời, Cty Hoàng Thọ Đúc đã chuyển trên 81 tỉ đồng cho Hiền và Hiền đã thực hiện giao được lô hàng trị giá 66 tỉ đồng rồi sau đó bỏ trốn. Sau khi bị bắt, Hiền khai nhận đã dùng số tiền trên 15 tỉ đồng nói trên để đánh lô đề, cá độ bóng đá, đi casino Hải Phòng.

Theo C.Tùng
Lao Động

MỚI - NÓNG