Giám đốc sở để thất thoát tiền tỷ

Giám đốc sở để thất thoát tiền tỷ
TP - Thanh tra tỉnh TT- Huế vừa có kết luận về hàng loạt sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành và gây thất thoát tài sản nhà nước liên quan đến ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN&PTNT.

> Công an vào cuộc vụ phá rừng để trồng rừng

Sai phạm chủ yếu liên quan đến công tác thẩm định, dự toán và phê duyệt dự toán khai thác gỗ rừng trồng tại các Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Bắc Hải Vân, Nam Đông, Sông Bồ, Sông Hương, A Lưới, gây thất thoát 9,1 tỷ đồng vốn nhà nước.

Kết luận thanh tra xác định, các sai phạm chủ yếu thuộc trách nhiệm cá nhân các ông Lê Ánh (chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở NN&PTNT), ông Hồ Đăng Dũng (Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở NN-PTNT) và ông Hồ Đăng Vang (Giám đốc Sở NN&PTNT).

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với giám đốc Sở NN&PTNT; đồng thời, chuyển hồ sơ sang CQĐT để tiếp tục làm rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.