Giăng 'bẫy tình' để cướp tài sản

Do trọ gần ở nhà anh K. nên vợ chồng Hoàng Thị Lanh biết anh này thật thà, lại có nhiều tài sản nên bàn nhau “bẫy tình” để cướp của.

Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Hoàng Thị Lanh, 25 tuổi, ở Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang; Trần Xuân Yên, 36 tuổi (chồng Lanh); Nguyễn Đức Hiền, 34 tuổi, ở phố Hướng, phường Thọ Xương và Ngô Quốc Tuấn, ở Hà Vị 1, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn trình báo của anh K. về việc anh bị 4 đối tượng khống chế, ép viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng. Các đối tượng trên đã lấy chiếc xe máy Future anh K. đang đi, nói là trừ 10 triệu đồng, đang tiếp tục đòi anh 90 triệu đồng còn lại.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do trọ gần ở nhà anh K. nên vợ chồng Hoàng Thị Lanh biết anh này thật thà, lại có nhiều tài sản nên bàn nhau “bẫy tình” để cướp của. Theo đó, Lanh rủ anh K. đi uống nước để tâm sự. Trong lúc ngồi ở quán café, Lanh nói với anh K. rằng vợ chồng mình trục trặc, chồng là người vũ phu, không biết chăm lo cho gia đình, vợ con nên Lanh đang chán chồng, muốn li hôn.

Tưởng thật, anh K. đã chia sẻ, động viên Lanh. Thấy anh K. “cắn câu”, Lanh liền rủ anh này đi nhà nghỉ để tiếp tục “tâm sự”. Nghe bùi tai, anh K. cùng Lanh đến nhà nghỉ, đồng thời bí mật gọi điện cho chồng đến.

Trần Xuân Yên đã rủ thêm Ngô Đức Tuấn và Nguyễn Đức Hiền cùng tham gia. Hai người chưa kịp hành sự thì cửa phòng bật mở, Yên cùng với Tuấn và Hiền xông vào, xưng là chồng Lanh, đánh anh K., sau đó chụp ảnh hai người trong tư thế khỏa thân rồi ép anh K. về nhà Tuấn để đe dọa, đánh đập, ép viết giấy vay nợ 100 triệu đồng và gán xe môtô cho vợ chồng Yên.

Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lanh, Yên, Tuấn, Hiền về hành vi cướp tài sản; thu giữ 1 xe môtô Future, 3 điện thoại di động, 1,85 triệu đồng.

Theo P. Thủy

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.