Giăng điện bẫy chuột làm chết người

Giăng điện bẫy chuột làm chết người
TPO – Giăng dây điện với mục đích bẫy chuột, vợ chồng Toản đã gây ra cái chết cho anh Đoàn Văn Điệp (SN 1965), trú tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Hôm nay, 8-1, CA huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết đã bắt và tạm giữ hình sự đối với Đoàn Văn Toản (SN 1963), trú tại xã Ứng Cường, Ứng Hoà, Hà  Nội cùng vợ về hành vi giăng dây điện làm chết người.

Trước đó, khoảng 8h ngày 7-1, người dân ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà, Hà Nội đã phát hiện một xác chết nam giới bị vùi dưới ruộng.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là Đoàn Văn Điệp - làm nghề đánh bắt cá.

Tin từ gia đình anh Điệp cho hay, từ 18h ngày 5-1, anh Điệp đi bắt cá như thông lệ, nhưng đến tận đêm vẫn không thấy về.

Khoảng 8h, ngày 7-1, sau khi hô hào mọi người đi tìm kiếm, gia đình anh Điệp phát hiện có đống đất mới đắp trên cánh đồng. Nghi ngờ đó là nơi chôn dấu xác anh Điệp, mọi người liền bới lên thì thấy xác anh Đoàn Văn Điêp đang nằm co quắp dưới đồng bùn đất.

Xác định cái chết có nhiều dấu hiệu bất thường, cơ  quan công an tiến hành điều tra, bước đầu làm rõ  được, Đoàn Văn Toản (SN 1963), ở cùng thôn với nạn nhân đã dăng dây điện trần chống chuột xung quanh khu ruộng nhà mình. Trong lúc đi đánh cá, anh Điệp đã bị vướng vào dây điện và tử vong ngay sau đó.

Đêm 5-1, Đoàn Văn Toản và vợ phát hiện anh Điệp chết ở ruộng, do lo sợ trách nhiệm, hai đối tượng đã cùng nhau mang xác anh này đi chôn.

Vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG