Giang hồ dùng súng hoa cải và “bom xăng” triệt hạ đối thủ

Va chạm với nhóm thanh niên khác, Nguyễn Thế Hùng cùng nhóm giang hồ đồng bọn đã ném bom xăng, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát về phía đối thủ, khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa điều tra làm rõ nhóm giang hồ đã sử dụng súng và bom xăng triệt hạ đối thủ khiến các anh Nguyễn Văn Việt (SN 1981, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương), Nguyễn Hoàng Hà (SN 1994) và Phạm Văn Hảo (SN 1993, cùng ở phường Hải Tân, TP Hải Dương) bị thương nặng, phải nhập viện.

Giang hồ dùng súng hoa cải và “bom xăng” triệt hạ đối thủ ảnh 1

Nhóm giang hồ cùng tang vật là súng bắn đạn hoa cải, bom xăng... bị thu giữ

Đến chiều 11/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ các đối tượng gây án, gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1982, ở thôn Đồng Tâm, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc), cùng 3 đối tượng khác ở các tỉnh Phú Thọ và Hưng Yên. Lực lượng công an đã thu giữ hung khí gây án gồm 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 4 viên đạn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/6, giữa nhóm của Hùng xảy ra va chạm với nhóm thanh niên khác trong đó có các anh Hà, Việt, Hảo và Nguyễn Mạnh Sáng (SN 1988, trú tại huyện Gia Lộc) nên Nguyễn Thế Hùng cùng đồng bọ đã thuê xe ôtô taxi và sử dụng xe máy chặn tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc.

Tại đây, Hùng cùng đồng bọn sử dụng bom xăng ném, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát về phía nhóm của anh Sáng rồi bỏ chạy. Hậu quả, các anh Hà, Việt và Hảo bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiếp tục xác minh, bắt giữ các đối tượng còn lại của vụ án.

Theo Trọng Đức

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.