Giang hồ nhận 'lương' 5 triệu đồng để bảo kê cho nhà xe

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Thời gian gần đây cơ quan Công an TP Vinh liên tục nhận được đơn và điện thoại của hơn 100 nhà xe chạy các tuyến trên địa bàn Nghệ An phản ánh về một nhóm giang hồ chuyên "bảo kê" cho một số nhà xe. Nhóm này thường xuyên xuất hiện tại các điểm dừng xe buýt để hăm dọa, hành hung và ngăn cản không cho các nhà xe khác bắt khách. 

Qua điều tra, Cơ quan công an TP Vinh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Lê Đại Tài (19 tuổi), Hồ Minh Thoạn (24 tuổi), Phạm Văn Tam (27 tuổi), Nguyễn Tất Hoàng (25 tuổi) và Đinh Văn Duẩn (25 tuổi), tất cả đều trú tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã nhận mỗi đối tượng đã nhận từ  4-5 triệu đồng/tháng để "bảo kê" cho một số hãng xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.