Hải Phòng:

Giang hồ thanh toán nhau bằng súng ngay giữ chợ

Giang hồ thanh toán nhau bằng súng ngay giữ chợ
TP - Khoảng 16 giờ ngày 17/7 tại khu vực chợ Quán Toan (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), hai băng nhóm dùng súng, dao kiếm thanh toán nhau trong lúc khu chợ này rất đông người.

Lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, hơn 16 giờ ngày 17/7, phòng khám tiếp nhận hai ca cấp cứu do dân bán hàng ở chợ Quán Toan chở đến.

Nạn nhân được đưa đến trong tình trạng bị sốc nặng với bốn vết đạn ở vùng ổ bụng, hai vết đạn ở cẳng tay. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Nạn nhân bị bắn là Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Một nạn nhân khác bị chém tên là Đồng Đức Tâm (20 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng)

Danh tính hai băng nhóm này đã được xác định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.