Giành ghế trong quán ăn còn đâm thủng ngực bạn

Bị cáo Trang tại phiên tòa. Ảnh T.Châu.
Bị cáo Trang tại phiên tòa. Ảnh T.Châu.
TPO - Đến quán ăn giành ghế ngồi và cãi nhau với khách, người bạn đi cùng can ngăn thì bị Trang lấy dao đâm thủng ngực

Ngày 13/8, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động, tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Trang (SN 1972 ngụ thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND TP.HCM, khoảng 0h tối 20/1/2006, Lê Minh Trang cùng nhóm bạn ngồi uống rượu ven đường nội bộ thuộc ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Do công an xã tới yêu cầu giải tán nên cả nhóm rủ nhau vào quán ăn hủ tiếu gần đó. Tại đây, do Trang giành lấy ghế ngồi của người khách khác nên cả 2 cãi nhau. Anh Trần Quốc Huy (bạn cùng nhóm của Trang) đến can ngăn dùng tay gạt mạnh trúng vào ngực Trang.

Trang nghĩ là mình bị đánh nên chạy vào quán lấy con dao đâm một nhát trúng vào lưng khiến Huy gục ngã. Trang tiếp tục chạy tới cầm dao và hăm dọa mọi người rồi tẩu thoát. Huy được cứu sống với thương tật vĩnh viễn 18%.

Ngày 15/12/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lê Minh Trang về tội “giết người”. Sau gần 10 năm lẩn trốn, Trang đến tỉnh Tây Ninh lấy tên giả là “Thiện” rồi lấy 1 phụ nữ ở đây. Ngày 16/3/2008, công an bắt Lê Minh Trang tại khu vực xã Tân Lập Thượng, huyện Củ Chi.

Tại phiên tòa lưu động sáng nay, bản án tuyên cho rằng ngoài hành vi bỏ trốn gần 10 năm, bị cáo từng có tiền án tiền sự về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” và “Truyền bá văn hóa đồi trụy” nên cần phải tuyên phạt bị cáo 10 năm tù để nghiêm minh.

MỚI - NÓNG