70 năm Công an nhân dân

Giao lưu với 20 gương điển hình “Vì an ninh Tổ quốc”

Thượng úy Nguyễn Văn Phú chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: L.D
Thượng úy Nguyễn Văn Phú chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: L.D
TP - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 4/8, báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu với 20 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong suốt chiều dài truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an. Từ đó, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân…

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về lòng trung thành tuyệt đối, về đức hy sinh, tận tụy, trí thông minh, sự sáng tạo với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ CAND. Điển hình, thượng úy Nguyễn Văn Phú, Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh triệt phá, làm rõ 123 chuyên án, vụ trọng án phức tạp, bắt giữ 283 đối tượng gây án, với tỷ lệ khám phá án đạt 95%.

Một gương điển hình khác, đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tham gia tổ chức nhiều đợt ra quân, truy quét, xóa sổ nhiều “điểm nóng”, triệt phá nhiều đường dây ma túy trong nước và xuyên quốc gia hết sức tinh vi, nguy hiểm. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, đại tá Minh đang được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

“Còn nhiều, rất nhiều những tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sỹ CAND đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của lực lượng CAND”, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ.

Cũng theo Thượng tướng Bùi Quang Bền, trong giai đoạn hiện nay, với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục học tập, thực hiện các phong trào thi đua với hình thức mới, trên tầm cao mới; đồng thời luôn được thể hiện trong việc làm hằng ngày, trong công tác chiến đấu, nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân.

Sáng nay (5/8), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng CAND lần thứ VII.

MỚI - NÓNG