Giáo viên lừa xin việc, chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng

Giáo viên lừa xin việc, chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng
TP - Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Phan Thị Oanh (SN 1979, cựu giáo viên ngoại ngữ của một trường THCS –THPT thuộc quận Nam Từ Liêm) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra nêu rõ, do ăn chơi đua đòi, dẫn đến vay nợ số tiền lớn, nên từ tháng 9/2013- 10/2014, Oanh dàn dựng kịch bản lừa xin việc làm cho 24 người, chiếm đoạt gần 8,7 tỷ đồng. 

Điển hình, tháng 3/2014, Oanh nhận lời xin cho Đoàn Thị M. (SN 1990, ở Nam Định) vào làm cấp dưỡng cho một đơn vị cảnh sát PCCC với giá 80 triệu đồng. Sau đó, bố mẹ M. đã đưa đủ tiền cho Oanh và được đối tượng viết giấy vay nợ để làm tin.

Thông qua sự giới thiệu của gia đình M., Oanh tiếp tục lừa 300 triệu đồng của gia đình Trần Thị D. (SN 1992, cùng ở Nam Định) với lời hứa “chạy” vào làm y tá tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, Oanh còn lừa của gia đình ông Nguyễn Văn B. ở Hà Nội, chiếm đoạt 1, 3 tỷ đồng để xin cho con ông này vào Học viện CSND.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.