Giật dây chuyền rồi nhảy xuống sông chạy trốn nhưng không thoát

Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an.
Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an.
TPO - Chiều 5/4, công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Sáng sớm ngày 5/4, bà Giáp Thị Ngọc đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Lý Công Uẩn thuộc phường 1, TP Mỹ Tho để đưa cháu nội đến trường. Khi đến địa điểm trên, bà Ngọc bị Nguyễn Anh Tú điều khiển xe gắn máy mang BKS 63FL - 7513 từ phía sau lao lên giật sợi dây chuyền vàng 18k, có trọng lượng gần 1,2 chỉ vàng của bà Ngọc. 

Nghe bà Ngọc truy hô, người dân hai bên đường lao ra đường đạp vào xe của Tú, khiến thủ phạm ngã xuống đường. Tú sử dụng hung khí mang theo trong người chống trả nên bị người dân vây đánh.

Giật dây chuyền rồi nhảy xuống sông chạy trốn nhưng không thoát ảnh 1

Xe gắn máy của đối tượng Tú điều khiển.

Tú bỏ xe chạy bộ từ đến dốc cầu Quay rồi nhảy xuống sông Bảo Định nhằm trốn sự truy đuổi của người dân. Sau khi nhảy xuống sông, Tú đi dọc mé sông ngược về hướng cầu Nguyễn Trãi thì bị cơ quan chức năng cùng người dân bắt giữ khi đang lẩn trốn phía sau nhà một hộ dân.

Được biết Nguyễn Anh Tú là đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.