Giật điện thoại cô gái đi đường, kẻ cướp chuyên nghiệp bất ngờ gặp họa

Đối tượng cướp giật Phạm Bá Quang Hiếu với khuôn mặt thương tích, trầy xước do gặp nạn khi thực hiện một phi vụ cướp điện thoại người đi đường tại Huế.
Đối tượng cướp giật Phạm Bá Quang Hiếu với khuôn mặt thương tích, trầy xước do gặp nạn khi thực hiện một phi vụ cướp điện thoại người đi đường tại Huế.
TPO - Khi vừa giật chiếc điện thoại của một cô gái đi xe máy cùng bạn, chiếc SH của kẻ cướp giật Phạm Bá Quang Hiếu (ngụ TP Huế) bất ngờ va chạm với xe của nạn nhân, khiến cả 3 ngã ra đường. Hiếu bị bắt ngay sau đó và khai nhận, đây là vụ cướp giật liên tiếp thứ ba do đối tượng này gây ra.

Chiều 30/6, tin từ Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Quang Hiếu (sinh năm 1999, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Giật điện thoại cô gái đi đường, kẻ cướp chuyên nghiệp bất ngờ gặp họa ảnh 1

Công an lấy lời khai Phạm Bá Quang Hiếu.

Trước đó, vào tối 26/6, chị Nguyễn Thị Thanh Phương (sinh năm 2001) điều khiển xe gắn máy trên đường Lê Duẩn (TP Huế) theo hướng Huế - thị xã Hương Trà. Sau xe, chị Phương chở theo bạn là chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1990, cả hai cùng trú tại huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Giật điện thoại cô gái đi đường, kẻ cướp chuyên nghiệp bất ngờ gặp họa ảnh 2

Chiếc SH được Hiếu dùng làm phương tiện đi cướp giật tài sản.

Khi đến trước nhà số 350 đường Lê Duẩn, chị Oanh ngồi phía sau cầm điện thoại để nghe. Lúc này, đối tượng Phạm Bá Quang Hiếu điều khiển xe Honda SH mang BKS 75B1 345.92 vọt ga chạy lên từ phía sau rồi áp sát, giật điện thoại hiệu Samsung A7 của chị Oanh. Cú áp sát xe để cướp này của Hiếu làm cả 2 xe máy va chạm vào nhau gây tai nạn giao thông, dẫn đến thương tích cho cả 3 người.

Giật điện thoại cô gái đi đường, kẻ cướp chuyên nghiệp bất ngờ gặp họa ảnh 3

Tang vật chiếc điện thoại Samsung bị cướp bởi tay Hiếu.

Nhận được thông tin, Công an phường Phú Thuận (TP Huế) lập tức có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng Hiếu. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu khai nhận, ngoài vụ cướp giật tài sản nói trên, đối tượng này còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trước đó.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt tạm giam đối tượng Phạm Bá Quang Hiếu để mở rộng công tác điều tra, xử lý hành vi cướp giật tài sản theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG