Giật trượt sợi dây chuyền vàng, lĩnh án 5 năm tù

Nguyễn Đại Lộc tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/2. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Đại Lộc tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/2. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hôm nay (22/2), TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ “Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Đại Lộc, sinh năm 1987, ngụ quận 9, TP.HCM. Bản án tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo nhận 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 29/6/2015, Đỗ Ngọc Chương điều khiển xe máy đến gặp Lộc và rủ đi cướp. Lộc đồng ý và cả 2 lên xe máy đi tìm “con mồi”.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi cả hai đang chạy xe tại khu vực Trường đại học Nông Lâm TP.HCM thì thấy chị QL điều khiển xe máy, có đeo sợi dây chuyền, Chương và Ngọc chạy xe bám theo chị QL.

Khi đến cầu vượt Thủ Đức (phường Tân Phú, quận 9), Lộc áp sát xe chị QL, Chương nhanh chóng giật sợi dây chuyền của chị này. Do sợi dây chuyền vướng vào cổ áo chị QL nên 2 đối tượng chưa chiếm đoạt được.

Chị QL tri hô cướp, Tổ CSGT Rạch Chiếc đang tuần tra gần đó nghe thấy, liền nhanh chóng đuổi theo 2 tên cướp. Khi xe mô tô cảnh sát giao thông áp sát xe máy của 2 tên cướp, 1 cảnh sát lao vào quật ngã 2 tên cướp.

Ngày 28/11/2015, TAND quận 9 xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Ngọc Chương 6 năm tù; Nguyễn Đại Lộc 5 năm tù, cùng tội danh “Cướp tài sản”.

Sau bản án sơ thẩm, Chương không kháng cáo. Riêng Lộc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà không đưa ra nội dung nào để cấp phúc thẩm có thể xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

MỚI - NÓNG