Cao Bằng:

Giấu 30kg ma túy đá trị giá hàng chục tỷ trong bao tải

Tang vật thu giữ tại Biên phòng Tà Lùng (Cao Bằng). Ảnh: MT.
Tang vật thu giữ tại Biên phòng Tà Lùng (Cao Bằng). Ảnh: MT.
TPO - Trong khi tuần tra đường biên, lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện một đối tượng vận chuyển gần 30 kg ma túy đá giấu trong hai chiếc bao tải. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ hàng tháo chạy sang bên kia biên giới.

Vừa qua, lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện một vụ vận chuyển ma túy đá cực lớn.

Theo đó, khi tuần tra đường biên, lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện một đối tượng vận chuyển gần 30 kg ma túy đá giấu trong hai chiếc bao tải. Thấy động, đối tượng bỏ hàng chạy sang bên kia biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa) thu giữ một xe mô tô, hai bao tải bên trong chứa 30 gói bột màu trắng, là ma túy dạng đá, nặng gần 30 kg (trị giá hàng chục tỷ đồng).

Ngay sau khi đối tượng bỏ chạy về phía Trung Quốc, các đơn vị chức năng địa phương tiến hành tuần tra, truy quyét khu vực mốc 940 đến mốc 941 thuộc xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy đá với số lượng lớn đang trở nên phức tạp, nóng bỏng trên các tỉnh tuyến biên giới Việt- Trung. Hiện nay, vụ việc đang được tiến hành điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.