Giấu bé trai trong rừng dẫn đến tử vong, nam sinh 17 tuổi lĩnh án 15 năm tù

Giấu bé trai trong rừng dẫn đến tử vong, nam sinh 17 tuổi lĩnh án 15 năm tù
TPO - Sau khi đưa bé trai 5 tuổi vào rừng, hoàng trói chân, tay và bịt kín mặt bé với ý định sẽ tống tiền gia đình nạn nhân nhưng sau đó cậu bé đã tử vong.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 7/6, Hoàng rủ bé Đ. đến nhà mình rồi cùng đi chơi. Khi đi Hoàng mang theo một số thức ăn, bánh kẹo, băng dính và mặc áo chống nắng cho cháu Đ.  Sau đó, Hoàng đưa Đ. đến một căn nhà hoang gần khe dọc Bồ Bồ (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành – cách nhà hơn 10km). Lúc này, Hoàng bịt mặt, cột tay và chân cháu Đ. rồi chơi trò đoán thức ăn.

Giấu bé trai trong rừng dẫn đến tử vong, nam sinh 17 tuổi lĩnh án 15 năm tù ảnh 1 Toàn cảnh buổi phiên tòa xét xử.

Một lúc sau, Hoàng dẫn cháu Đ. vào sâu trong rừng cạnh bờ khe dọc Bồ Bồ. Hoàng tiếp tục dùng băng dính cột cháu Đ. vào thân cây ở đây rồi bỏ về nhà.

Khoảng 18h cùng ngày, Hoàng trở lại thì thấy cháu Đ. đã rơi xuống bờ suối nên đưa lên rồi dùng dây trói vào người, chân cháu bé rồi tiếp tục bỏ về. Sau đó, Hoàng quay trở lại hiện trường thì thấy cháu Đ. đã tử vong.

Giấu bé trai trong rừng dẫn đến tử vong, nam sinh 17 tuổi lĩnh án 15 năm tù ảnh 2

Thi thể bé trai được tìm thấy trong khu rừng cách nhà hơn 10 km.

Sau khi tiếp nhận thông tin con trai mất tích từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 9/6, công an đã triệu tập Hoàng. Tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận đã bắt cóc cháu Đ. đưa vào rừng. 

Giấu bé trai trong rừng dẫn đến tử vong, nam sinh 17 tuổi lĩnh án 15 năm tù ảnh 3

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa hôm nay, Hoàng khai bắt cóc Đ. để mục đích tống tiền nhà bị hại. Tuy nhiên, khi đưa bé Đ. vào trong rừng thì mới nghĩ ra ý định tống tiền. Việc này xuất phát từ việc xem các clip trên điện thoại và làm theo.

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 169 triệu đồng.

MỚI - NÓNG