Giấu súng tự chế trên xe khách

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 13/11, Tổ công tác Y3/141, Công an Hà Nội khi làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 3 đoạn qua Thị trấn Sóc Sơn, đã phát hiện một trường hợp mang theo súng tự tạo dài khoảng 1,3m.

Ngày 13/11, Tổ công tác Y3/141, CAHN khi làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội, đã phát hiện một trường hợp mang theo súng tự tạo. 

Khi kiểm tra cốp xe khách BKS 90B-002.47, tổ công tác phát hiện một khẩu súng hơi bắn đạn bi sắt dài khoảng 1,3 mét. Xác minh qua tài xế, tổ Y3 đã làm rõ, khẩu súng tự chế này thuộc về hành khách Đinh Xuân Hậu (SN 1984, quê Hà Nam).

Tiếp tục kiểm tra hành lý của hành khách Hậu còn phát hiện một bọc giấy màu trắng, bên trong chứa 69 viên bi sắt có đường kính 0,5cm.

Vị hành khách này cho biết, số súng đạn này mua của người dân tộc trên Thái Nguyên, mang về để bắn chim.

Trung tá Chu Văn Sĩ, Tổ trưởng tổ Y3/141, CAHN thì cho biết: Khẩu súng tự chế này có sát thương lớn, nếu sử dụng vào mục đích xấu như để bắn người thì có thể gây tử vong.

Toàn bộ người và số tang vật đã được tổ Y3 bàn giao cho Công an Huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG