Giết bạn cùng phòng bằng nhát dao thấu ngực

Nghi can Đinh Thanh Tùng.
Nghi can Đinh Thanh Tùng.
Thanh nhảy vào đánh Hiếu. Tiếp đến, Tùng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm Hiếu một nhát vào ngực, khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Ngày 15/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ anh Huỳnh Thanh Hiếu (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) bị giết tại phường KP.6, Long Bình (TP.Biên Hòa) vào khuya ngày 14/3.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30, ngày 14/3 anh Hiếu cùng Đinh Thanh Tùng (21 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình), Huỳnh Thanh Hiếu, Nguyễn Thanh Hoan (23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và một người tên Thanh (quê tỉnh Quảng Bình) đều ở chung phòng trọ tại KP.6, phường Long Bình, đã kéo nhau đến phòng trọ anh Nguyễn Văn Linh (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để nhậu. Trong cuộc nhậu, giữa anh Hiếu và Tùng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sau khi được mọi người can ngăn, nhóm đối tượng trên tiếp tục kéo nhau về phòng trọ của Tùng để nhậu. Tại đây, sau khi nhậu giữa Tùng và Hiếu tiếp tục cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi vã, Hiếu đã dùng cây sắt đánh vào đầu, khiến Tùng bị thương. Thấy bạn bị đánh, Thanh đã nhảy vào đánh Hiếu. Tiếp đến, Tùng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Hiếu một nhát vào ngực, khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Mọi người ngay sau đó đã đưa anh Hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Tùng và Thanh đã bổ trốn khỏi phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Đồng Nai online
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.