Giết bạn đồng tính trong cơn phê ma túy

"Cỏ Mỹ" được đóng gói trong bao bì và cuốn vào điếu thuốc lá để sử dụng.
"Cỏ Mỹ" được đóng gói trong bao bì và cuốn vào điếu thuốc lá để sử dụng.
Sau khi hút một điếu "cỏ Mỹ", Khang đau đầu, khó thở. Thấy cửa đóng, Khang nghĩ anh V. có ý hại mình nên dùng dao đâm anh V. nhiều nhát.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Phúc An Khang (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) về tội “Giết người”.

Anh N.A.V. (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) là người đồng tính nam. Đầu năm 2013, anh V. và Khang quen biết nhau. Anh V. thường rủ Khang đến các nhà nghỉ, khách sạn ở quận Tân Bình hoặc nhà trọ của mình ở huyện Hóc Môn để sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục đồng tính.

Biết được mối quan hệ này, cha mẹ Khang đã tìm cách ngăn cấm, không cho anh V. gặp Khang. Thậm chí, gia đình đã đưa Khang đi cai nghiện ma túy. Mặc dù vậy, để có ma túy sử dụng, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, Khang vẫn qua lại với anh V.

Ngày 27/1/2017, Khang đến phòng trọ của anh V. sử dụng ma túy, "quan hệ" rồi ngủ qua đêm.

Ngày hôm sau, Khang và anh V. tiếp tục sử dụng ma túy. Sau khi hút một điếu "cỏ Mỹ" (nằm trong danh mục các chất ma túy), Khang đau đầu, khó thở và tim đập nhanh nên đòi về nhà. Thấy cửa đóng, Khang nghĩ anh V. có ý hại mình nên dùng dao đâm anh V. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khang bỏ chạy nhưng  bị người dân bắt ngay sau đó.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.