Giết bạn thân vì nghi 'tòm tem' với vợ

Bị cáo Tài tại phiên tòa
Bị cáo Tài tại phiên tòa
Ngày 17/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Nguyễn Ngọc Tài (20 tuổi, Vĩnh Long) thực hiện. Nghi ngờ bạn thân 'tòm tem" vợ, kẻ này dùng dao truy sát bạn và một người khác, gây thương tích.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Ngọc Tài và V.T.K.T. chung sống với nhau như vợ chồng, có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Tài nghi ngờ bạn thân là N.M.P. (SN 1996) có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đem lòng thù tức, nuôi ý định trả thù.

Tối 8/9/2013, Tài bỏ một con dao Thái Lan vào túi quần rồi chở vợ đi chơi. Khoảng 21h30p cùng ngày, Tài chở vợ đến trước quán nước đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để vợ vào mua thuốc lá và nước uống. Lúc này, Tài gọi điện cho P. bảo đến quán nước trên để nói chuyện.

Nhận điện thoại, anh P. chở bạn là Hồ Nhật Tài (SN 1995) đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, P. chưa kịp xuống xe đã bị Tài dùng dao đâm nhiều nhát. Thấy Tài tiếp tục cầm dao truy sát, P. bỏ chạy vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Thấy anh P. bỏ chạy, Tài tiếp tục cầm dao quay sang đâm anh Hồ Nhật Tài nhiều nhát khiến người này bỏ chạy. Gây án xong, Tài chở vợ bỏ đi.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân P. bị nhiều vết thương ở hông và vai tỷ lệ thương tật Phụng là 12%, còn Nhật Tài là 3% vĩnh viễn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng bị cáo cho rằng bản thân chỉ muốn dằn mặt nạn nhân, hành vi của bị cáo chỉ phạm vào tội "cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và một số lời khai, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã phạm vào tội "giết người”, mức án 12 năm tù mà TAND tỉnh Vĩnh Long là hoàn toàn có căn cứ. Từ đó, HĐXX bác đơn kháng cáo xin đổi tội danh, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, y án sơ thẩm mức án 12 năm tù.

Theo M.Phượng

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.