Cáo trạng do Viện KSND TPHCM lập cho thấy, ông Phùng Văn Anh là cha của Phùng Quang Vũ (25 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM), thường xuyên uống rượu say xỉn rồi quậy phá hàng xóm và gia đình. Vũ đã nhiều lần khuyên can cha nhưng không kết quả.
Tối ngày 28/10/2006, Vũ đi làm về thì bị ông Anh chửi bới trong tình trạng say khướt. Lời qua tiếng lại, 2 cha con đánh nhau, nhưng được sự can ngăn của hàng xóm, ông Anh bỏ đi ra ngoài.
Sự việc trên làm Vũ bực tức. Y đập phá đồ đạc trong nhà và lấy con dao nhọn Thái Lan thủ sẵn trong người và đi tìm ông Anh quyết …“nói chuyện phải trái”. Sau đó y lấy con dao giấu trong người, đâm liên tiếp hai nhát vào ngực và bụng của cha mình, làm ông chết ngay tại chỗ.
HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của Vũ là vô cùng nhẫn tâm và tàn bạo, quyết chí phạm tội đến cùng, không còn khả năng cải tạo, nên đã tuyên mức án tử hình đối với Vũ về tội “giết người”.