Giết chồng vì bị hành hạ quá nhiều

Giết chồng vì bị hành hạ quá nhiều
TP - Đêm 20/2 Páo đi uống rượu về và tiếp tục đánh vợ, đến 2 giờ 30 cùng ngày sau khi thấy chồng đã ngủ say, Giàng Thị Đấu đã lấy dây váy yếm bằng vải thít cổ chồng cho đến chết.

Hồi 8 giờ ngày 21/2, tại thôn Sín Chải (xã Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai) phát hiện anh Sùng Hảng Páo sinh năm 1970, dân tộc Mông chết trên giường ngủ tại gia đình.

Công an huyện thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định: nguyên nhân chết do thiếu ôxy não (chết ngạt khô). Tại vùng cổ từ giữa cổ trước vòng qua bên phải đến giữa gáy có 1 vết hằn hộp da, toàn bộ mạch máu dưới hằn bị cương và tụ máu đen.

Công an huyện Bắc Hà đã khẩn trương điều tra và xác định đối tượng gây án chính là Giàng Thị Đấu (SN 1974) là vợ của Páo. Đấu khai do bị chồng đánh rất nhiều lần từ trước đến nay.

Công an huyện Bắc Hà đã thu giữ vật chứng và đưa Giàng Thị Đấu về Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG