Giết dì vợ, mang xác phi tang

Giết dì vợ, mang xác phi tang
TP - Ngày 20-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM đã di lý hung thủ giết dì ruột của vợ từ Tiền Giang về TPHCM phục vụ điều tra, y là Nguyễn Văn Dương, SN 1993, ở Bà Rịa- Vũng Tàu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vợ chồng Dương cùng em vợ và người dì út tên Nguyễn Thị Út Sang (SN 1983) cùng thuê ở chung trong phòng trọ trên tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khoảng 5 giờ sáng ngày 19-10, vợ của Dương gọi Dương dậy để đi làm nhưng do mới từ ở quê lên, còn mệt nên Dương nằm ngủ thêm.

Một giờ sau đó, Dương thức dậy thì thấy chị Sang vẫn còn ở nhà nên Dương hỏi: “Dì út cho con mượn 50.000 đồng để uống cà phê”. Chị Sang từ chối. Rình lúc chị Sang vào phòng vệ sinh thay đồ, Dương sát hại nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại, cướp 1,3 triệu đồng. Trong lúc phi tang xác nạn nhân, Dương bị Công an xã Hòa Hưng, Cái Bè (Tiền Giang) bắt giữ.

MỚI - NÓNG