Giết đồng nghiệp vì bị đuổi việc

Trần Văn Toản tại toà.
Trần Văn Toản tại toà.
TPO - Toản và ông Thọ cùng làm việc tại một nhà hàng nhưng thường xuyên bị ông Thọ chèn ép và sau đó là bị quản lý cho nghỉ việc. Cho rằng ông Thọ là người khiến Toản thất nghiệp nên Toản mua dao quay lại nơi làm việc cũ đâm chết ông Thọ.

Ngày 4/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Toản (SN 1964, ở Phú Xuyên, Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người. Bị hại thiệt mạng trong vụ án là ông Vũ Khắc Thọ (SN 1964, ở Nho Quan, Ninh Bình).

Tại tòa, Toản khai nhận làm cùng ông Thọ tại một nhà hàng ở phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội). Trong quá việc, Toản thường bị ông Thọ đè nén, sai bảo nên hai người hay va chạm, xích mích. Sau đó, quản lý nhà hàng yêu cầu Toản tạm nghỉ một thời gian.

Nhà hàng cũng trả Toản tiền công còn lại và bộ hồ sơ xin việc. Chiều 9/1/2016, Toản cầm hồ sơ đi xin việc quanh Hà Nội nhưng chưa có ai nhận.

Tình cờ, Toản gặp một ông lão đi bán dao, kéo dạo trên phố Trần Khát Chân. Lập tức đối tượng mua một con dao gọt hoa quả nhằm quay lại nơi làm việc cũ trả thù kẻ khiến mình thất nghiệp.

Tới nhà hàng, Trần Văn Toản chạy ngay đến chỗ ông Thọ rồi vung dao đâm 1 nhát vào mạn sườn đồng nghiệp cũ. Mọi người có mặt nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Thọ đã tử vong do mất máu và suy hô hấp.

Người nhà ông Thọ có mặt tại phiên toà kiến nghị HĐXX xử phạt Toản thật nghiêm theo quy định đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường gia đình mình 850 triệu đồng.

Sau khi nghị án, nhận thấy Toản có bố là liệt sĩ nên HĐXX tuyên phạt bị cáo án chung thân đồng thời buộc Toản phải bồi thường gia đình bị hại số tiền hơn 97 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG