Giết hại nữ sinh Việt Nam, Kim Ki Jong lĩnh án tử hình

Giết hại nữ sinh Việt Nam, Kim Ki Jong lĩnh án tử hình
TP - Sau gần bốn tháng tạm hoãn, hôm qua, 25/9, Toàn án Nhân dân Tối cao mở lại phiên tòa xử phúc thẩm đối với Kim Ki Jong (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) về tội “giết người”.
Giết hại nữ sinh Việt Nam, Kim Ki Jong lĩnh án tử hình ảnh 1
Kim Ki Jong tại tòa. Ảnh: M.Thùy

Như Tiền Phong đã phản ánh, Kim Ki Jong sang Việt Nam để du lịch và tìm việc làm. Kim quen chị Đào Thị Huệ (SN 1987, quê Thái Bình), sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, Đại học Hà Nội, và thuê chị Huệ dạy tiếng Việt…

Ngày 3/9/2008, tại phòng trọ do Kim thuê tại nhà 8.A4, tập thể Đại học Hà Nội, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, sau khi quan hệ tình dục với chị Huệ, Kim đã bóp cổ khiến chị Huệ chết.

Sau đó, Kim cho xác chị Huệ vào va ly, đi mua xăng, rồi thuê tắc xi chở xác chị Huệ đến khu đất dự án Đông Nam, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tưới xăng đốt xác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kim án tù chung thân. Gia đình chị Huệ đã có đơn kháng cáo, đề nghị tăng mức hình phạt đối với Kim.

Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Kim bình thản khai lại từng hành vi phạm tội của mình, từ lúc xô ngã chị Huệ, bóp cổ, cho đến khi đốt xác…

Đại diện Viện KSNDTC giữ quyền công tố nhận định, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội chưa áp dụng tình tiết giết người với hành vi man rợ để đưa ra hình phạt Kim. Tuy nhiên, vị công tố đề nghị mức hình phạt chung thân, đúng với mức hình phạt sơ thẩm.

Luật sư Trần Quang Mỹ (Đoàn luật sư Hà Nội) bảo vệ gia đình bị hại nhận định hành vi của Kim mang tính côn đồ, man rợ, có sự tính toán, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Được nói lời sau cùng, Kim nói ngắn gọn “mức án do HĐXX quyết định”.

Tại bản án được tuyên đọc, HĐXX nhận định hành vi giết người của Kim đặc biệt nghiêm trọng, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật Việt Nam, tuyên phạt mức án tử hình đối với Kim Ki Jong. 

MỚI - NÓNG