Giết người, bị bắt sau 24 năm lẩn trốn

Đối tượng Đặng Hữu Hùng
Đối tượng Đặng Hữu Hùng
Bị tuyên phạt 13 năm vì tội Giết người và đang chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa, Vũng Tàu), Hữu Hùng trốn trại. Sau 24 năm lẩn trốn khắp nơi, đối tượng này dừng chân tại Tây Ninh, với cái tên mới là Lý Như Dũng...

Giết người, sau 24 năm lẩn trốn khắp nơi, Hùng dừng chân tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, với cái tên mới là Lý Như Dũng.

Tưởng rằng hơn 20 năm trốn trại sẽ không còn ai nhớ đến mình, Hùng ung dung xuất hiện làm ăn, sinh sống ở một địa phương khác với tên gọi mới: Lý Như Dũng.

Đối tượng tên Đặng Hữu Hùng, sinh năm 1964, ngụ khu phố Nội ô Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trước đây, vào năm 1984, Hùng bắn trọng thương một người và bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 13 năm tù giam về tội giết người.

Sau đó, Hùng chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa, Vũng Tàu). Đến năm 1990, Hùng trốn trại, bị cơ quan Công an Trại giam Xuyên Mộc phát lệnh truy nã.

Sau 24 năm lẩn trốn khắp nơi, Hùng dừng chân tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu với cái tên mới là Lý Như Dũng, ngày 30/5/2014, Hùng đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Gò Dầu phối hợp Công an xã Tân Hà, huyện Tân Châu bắt giữ khi đang kinh doanh buôn bán tại nhà.

Theo Thu Huê

Theo Báo Tây Ninh
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".