Giết người cướp của man rợ ở An Giang

Giết người cướp của man rợ ở An Giang
TP - Theo kết quả khám nghiệm tử thi và những lời khai ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây vải siết chặt cổ, sau đó lấy nước rửa chén đổ vào miệng cho đến chết...

CA tỉnh An Giang vừa phá nhanh một vụ án giết người cướp của man rợ diễn ra lúc 14h30 ngày 20/2/2006 tại khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên-An Giang).

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh Yên (SN 1961). Hung thủ tên Châu Phú Sanh (SN 1984), ngụ tại 179/5 Trần Nhật Duật, tổ 6, khóm 6, phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) đã bị bắt giữ ngay trong đêm 20/2 khi đang tìm đường chạy trốn.

Trước khi lột hết toàn bộ nữ trang trên người bà Yên (dây chuyền, nhẫn, vòng ximen) tổng cộng hơn 1,5 lượng vàng 18K, tên cướp còn dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, cổ của nạn nhân.

Số vàng ngay sau khi cướp được Sanh đã nhanh chóng bán cho tiệm vàng Kim Hương tại TP Long Xuyên. Tên Sanh là cháu gọi bà Yên bằng thím.

Y khai nhận với cơ quan điều tra do chơi số đề thiếu tiền nên nảy sinh giết bà Yên cướp tài sản lấy tiền trả nợ.  

MỚI - NÓNG