Giết người, cướp tài sản rồi đến công an hoang báo bị cướp

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tý tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tý tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Tý dùng CMND giả thuê phòng khách sạn rồi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản của khách thuê trọ. Trong lúc chạy trốn, Tý thuê xe ôm đến công an trình báo mình vừa bị cướp.

Ngày 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Thủ Đức , TP.HCM) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thanh Tý (SN 1991, ngụ Cà Mau) để điều tra, xử lý về 2 hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. 

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Thanh Tý khai nhận vào ngày 26/9 có đến thuê phòng ở khách sạn T.T.H (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để đột nhập vào phòng của khách đến thuê lấy trộm tài sản. Lúc thuê phòng, Tý xuất trình giấy CMND mang tên N.U.N lượm được trước đó. Sau đó, Tý đã thực hiện hành vi cướp tài sản và đâm trọng thương anh Tiến (một Việt kiều).

Nghi phạm Tý khai nhận, khoảng 20h đêm 27/9, Tý đi xung quanh các phòng khác tìm khách thuê phòng có tài sản để ra tay. Khi đến phòng 502, Tý phát hiện anh Tiến (Việt kiều) đang sử dụng máy tính xách tay và Ipad để trong phòng nên chú ý theo dõi tìm cách đột nhập vào phòng.

Quan sát một lúc, Tý quay trở về phòng của mình và hẹn giờ báo (đúng 3h15) để thức dậy lấy trộm tài sản. Đúng giờ hẹn, Tý thức dậy lấy dao bỏ vào túi quần, đi ra ngoài dãy phòng khách sạn quan sát đến 5h sáng.

Sau đó, Tý ra phía sau phòng 503 mở cửa vào nhà vệ sinh, trèo tường chui qua phòng 502 của anh Tiến. Thấy anh này ngủ say sưa nhưng Tý vẫn dùng nắp lavabo bồn cầu đập vào đầu và dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào bụng, tay của nạn nhân.

Bất ngờ, anh Tiến truy hô chạy thoát ra ngoài. Riêng Tý tẩu thoát qua vách tường rào khách sạn. Ông Tiến được nhân viên khách sạn đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Tý thuê xe ôm đưa đến Công an quận Gò Vấp trình báo mình tên P.N.G vừa bị cướp tài sản để qua mắt công an. Tại đây, công an tiếp nhận trình báo.

Trong khi đó, tại khách sạn T.T.H (nơi vừa xảy ra vụ cướp), công an quận Thủ Đức đang tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường thì phát hiện một chiếc ĐTDĐ của Tý bỏ lại hiện trường. Từ manh mối này, công an đã liên lạc với người nhà của Tý, khoanh vùng nghi can. Ngay sau đó, Tý đã bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên của mình. Ngoài ra, Tý còn khai nhận cách đây 1 tháng, cũng đã dùng chiêu thuê phòng ở khách sạn để thực hiện trót lọt 2 vụ trộm. Hiện công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.