Giết người, định trốn sang Trung Quốc, không thoát

Giết người, định trốn sang Trung Quốc, không thoát
TP - Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Phong, SN 1980, trú tại ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vì hành vi giết người.

Sáng 8-7, tại quán Karaoke thuộc khu 6, phường Ka Long, Móng Cái, chủ quán phát hiện một cô gái chết ngay trên phòng hát với nhiều vết đâm trên người.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Hải Yến, SN 1988, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình (Thái Bình). Công an TP Móng Cái rà soát các đối tượng nghi vấn, thông báo cho các điểm thông quan của lực lượng Biên phòng phối hợp kiểm tra.

Đến 11h15’ cùng ngày, tổ công tác Công an TP Móng Cái và lực lượng Biên phòng Trạm km4, Đồn 11 đã bắt giữ được nghi can, Phong, lái đò thuê trên sông Ka Long, khi Phong đang tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Tại CQĐT, Phong khai nhận, Yến là người yêu của Phong; thời gian gần đây, Phong nghi Yến không chung thủy, nên rủ Yến đi hát karaoke và dùng dao đâm nhiều nhát vào người Yến…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG