Giết người do tranh chấp nhà cửa

Giết người do tranh chấp nhà cửa
6h45 sáng 21-8, anh Đặng Hồng Hải (SN 1970, ở phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm) bị đâm 1 nhát dao trúng tim, chết ngay tại chỗ.
Tùng khai nhận hành vi phạm tội tại CAP Láng Thượng
Tùng khai nhận hành vi phạm tội tại CAP Láng Thượng.
 

Sau khi xảy ra vụ án mạng, ông Nguyễn Trọng Khánh, chủ căn hộ số 804 đường Láng (Hà Nội- nơi xảy ra sự vụ), đã báo cho CAP Láng Thượng đến hiện trường đưa nạn nhân đi Bệnh viện Bạch Mai và đưa hung thủ là Nguyễn Khánh Tùng (SN 1972, chính là con trai ông Khánh) về trụ sở cơ quan công an để giải quyết.

Theo lời khai của hung thủ, khoảng 6h30 cùng ngày, nạn nhân Hải cầm chiếc xẻng xúc cát đứng cách nhà ông Khánh khoảng 20 mét. Thấy bà Cao Thị Ngọc (vợ ông Khánh) đi mua bún về gần cửa nhà, anh Hải đã cầm xẻng chạy đến đe dọa bà Ngọc. Sợ quá, bà Ngọc chạy vào trong nhà gọi chồng và hô cướp.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, Tùng đang nằm ngủ trên gác 3, đã chạy xuống tầng 1, vào nhà bếp và thấy anh Hải trên tay cầm hung khí đe dọa bố mẹ mình. Đối tượng đã xông vào giằng co và dùng dao nhọn đâm 1 nhát trúng tim đối phương.

Qua điều tra ban đầu, CAP Láng Thượng phối hợp với lực lượng ĐTHS - CAQ Đống Đa và các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội được biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn do tranh chấp nhà cửa.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng.
 

Theo ông Khánh cho biết, giữa tháng 12-2008, gia đình ông Khánh cần tiền nên đã vay của Nguyễn Thị Kim Thanh, ở phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Thanh yêu cầu ông Khánh phải làm giấy ủy quyền cho “chủ nợ” được mua bán, sang tên, thế chấp ngôi nhà gia đình ông Khánh đang ở tại 804 đường Láng, nếu không thực hiện đúng hợp đồng trả tiền theo thời hạn đã định là 5 năm.

Đến ngày 3-4-2009, Thanh đã làm thủ tục bán nhà ông Khánh đang ở cho chị Đặng Thị Mai Phương, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ngày 24-4-2009, Thanh đã làm thủ tục sang tên “sổ đỏ” cho chị Phương căn nhà 804 đường Láng.

Nhiều người dân phường Láng Thượng hãi hùng khi biết tin vụ án mạng
Nhiều người dân phường Láng Thượng hãi hùng khi biết tin vụ án mạng.

Ngày 25-6-2009, sau khi gia đình ông Khánh thanh toán xong khoản nợ với Thanh, đối tượng này đã làm thủ tục hủy bỏ hợp đồng ủy quyền của gia đình ông Khánh cho Thanh được mua bán, sang tên và thế chấp ngôi nhà họ đang ở. Tuy nhiên, thời điểm này căn nhà ông Khánh và vợ con đang sinh sống đã có “chủ mới” là chị Phương.

Ngày 20-7-2011, chị Phương đã chuyển nhượng ngôi nhà trên cho anh Trương Quốc Hưng, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Sau đó, anh Hưng đã ủy quyền cho anh Hải, nạn nhân vụ án mạng đi đòi gia đình ông Khánh trả nhà.

Ban công tầng 3 nhà hàng xóm sát nhà Tùng, nơi vợ chồng hung thủ phải đi nhờ vì sợ côn đồ đe dọa đòi nhà
Ban công tầng 3 nhà hàng xóm sát nhà Tùng, nơi vợ chồng hung thủ phải đi nhờ vì sợ côn đồ đe dọa đòi nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, phóng viên ANTĐ đã tới hiện trường, tiếp xúc với một số người hàng xóm ở liền kề với gia đình ông Khánh và được biết thời gian gần đây, gia đình này luôn bị nhiều đối tượng đến quấy nhiễu, đòi lại nhà.

Thậm chí có lúc, do sợ hãi bị các đối tượng côn đồ đe dọa, hành hung, Tùng và vợ anh ta phải trèo từ ban công nhà mình, sang ban công nhà hàng xóm ở trên tầng 3, để đi cửa sau ra đường mua đồ ăn và các vật dụng sinh hoạt cho gia đình. Bởi lẽ, hễ cứ mở cửa ra là có người lạ xông vào nhà đuổi mọi người ra đường.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Vượng, Trưởng CAP Láng Thượng cho biết: Đêm 26-7 vừa qua, CAP Láng Thượng đã lập biên bản ngăn chặn vụ gây rối TTCC xảy ra tại nhà ông Khánh. Nguyên nhân là do anh Hải, nạn nhân vụ án mạng đã đến đây thông báo được chủ nhà mới là anh Hưng ủy quyền đòi nhà và giữa hai bên xảy ra to tiếng, làm mất giấc ngủ của hàng xóm xung quanh.

Trước đó, chiều 25-7, anh Hưng và anh Hải đã đến yêu cầu gia đình ông Khánh dọn đi nơi khác ở để trả nhà cho họ. Tuy nhiên, gia đình ông Khánh không chấp thuận.

Vụ án mạng xảy ra tại nhà 804 đường Láng đang được cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội khẩn trương làm rõ. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, hung thủ vụ án mạng từng có 1 tiền án về tội sản xuất hàng giả từ năm 1996, bị tòa án xét xử 42 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đối tượng liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp nhà cửa với gia đình ông Khánh là Nguyễn Thị Kim Thanh, đang bị CAQ Ba Đình phát lệnh truy nã từ ngày 20-9-2010, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện đối tượng Thanh đang bỏ trốn.

Báo ANTĐ sẽ thông tin chi tiết vụ án này vào số báo phát hành sáng nay (22-8).

Theo Hà Hoàng - Minh Quân
An ninh Thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG