Giết người, quay về đầu thú sau 13 năm trốn ra nước ngoài

Võ Sỹ Trung (bìa trái) quay về đầu thú tại Công an TT-Huế sau 13 năm giết người, trốn nã
Võ Sỹ Trung (bìa trái) quay về đầu thú tại Công an TT-Huế sau 13 năm giết người, trốn nã
TPO - Trước đó, Võ Sỹ Trung từng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, từ việc đuổi đánh một thanh niên tại TT-Huế dẫn đến tử vong, chỉ do nghi ngờ người này lấy trộm tài sản.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế vận động thành công đối tượng Võ Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) về đầu thú tại cơ quan công an để hưởng khoan hồng của pháp luật.

13 năm trước, Trung là đối tượng bị công an truy nã với tội danh giết người. Quá trình bị truy nã, Trung lẩn trốn sang nước Lào. Từ nguồn tin trinh sát, những ngày gần đây, công an phát hiện Trung trở về Việt Nam, nên tiến hành vận động đối tượng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Trước đó, vào năm 2003, Võ Sỹ Trung từng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, từ việc đuổi đánh một thanh niên dẫn đến tử vong chỉ do nghi ngờ người này lấy trộm tài sản. Sau đó, Trung bị cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người, đối tượng sang Lào trốn nã.

Hiện, cơ quan điều tra Công an TT-Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Võ Sỹ Trung theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.