Giết người rồi bỏ trốn, lĩnh án chung thân

Hà Huy Thường trước vành móng ngựa
Hà Huy Thường trước vành móng ngựa
TPO - Sau khi cùng đồng bọn đâm chết anh Tuân, Thường bỏ trốn và gần 5 năm sau, hung thủ mới ra đầu thú.

Ngày 5/4, TAND Hà Nội tuyên tù chung thân Hà Huy Thường (30 tuổi, trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ) về hành vi giết người. Theo cáo trạng, sáng 11/12/2010, Nguyễn Quyết Thắng, Trịnh Bá Hòa, Nguyễn Thanh Hải, Mai Văn Tuân cùng một số người tụ tập đánh xóc đĩa tại khu vực bến xe Mỹ Đình. 

Bị thua sạch tiền, Hải nghi ngờ Thắng và Hòa thông đồng lừa mình nên cầm dao chọc tiết lợn dí vào cổ Thắng ép trả lại tiền.

Sau khi đưa 10 triệu đồng, Thắng và Hòa bị Hải và một số người ép lên taxi chở về khu đất trống gần tòa nhà Keangnam tiếp tục hành hung. Lợi dụng sơ hở, Thắng và Hòa trốn thoát.

Đến tối cùng ngày, Thắng mang theo 2 con dao rồi bảo Thường chở bằng xe máy tìm nhóm Hải trả thù, hậu quả khiến anh Tuân đang có mặt tại đây tử vong. 

Ngày 28/11/2013, TAND Hà Nội tuyên phạt Thắng, Cường án tù chung thân, Hòa 15 năm tù về tội Giết người. Hải nhận 12 năm tù về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Thường bỏ trốn đến ngày 2/7/2015 mới ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.