Giết người vì ...40.000 đồng

Giết người vì ...40.000 đồng
Chỉ vì tiền lãi 40.000 đồng, một thanh niên bị tước đoạt mạng sống, 2 người phải vào tù.

Giết người vì ...40.000 đồng

Chỉ vì tiền lãi 40.000 đồng, một thanh niên bị tước đoạt mạng sống, 2 người phải vào tù.

Huỳnh Văn Tỵ (trái) và Phan Minh Nhật tại tòa ngày 21-5
Huỳnh Văn Tỵ (trái) và Phan Minh Nhật tại tòa ngày 21-5.
 

TAND TPHCM ngày hôm nay (21-5) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tỵ (SN 1977) 20 năm tù; Phan Minh Nhật (SN 1997, ngụ cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) 11 năm tù cùng về tội “Giết người”.


Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2011, anh Trần Nguyễn Anh Tài và mẹ ruột là bà Trần Thị Phương Thi có vay của Tỵ 2 triệu đồng, trả lãi mỗi ngày 40.000 đồng.

Ngày 13-11-2011, anh Tài không gặp được Tỵ nên nhờ Ân (bạn của Tỵ) chuyển giúp. Sau đó, Ân nhắn tin cho Tỵ biết nhưng Tỵ không nhận được do điện thoại hết pin.

Đến 22 giờ cùng ngày, Tỵ đến quán hủ tiếu của bà Thi đòi tiền lãi, bà Thi khẳng định đã đưa tiền cho bạn Tỵ rồi nhưng Tỵ không tin nên hai bên cãi nhau. Tỵ đập vỡ tủ kính xe hủ tiếu của bà Thi.

Sau đó, Tỵ quay vể rủ Nhật cùng 2 người nữa đến nhà đánh anh Tài. Bị chống trả, Nhật dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Tài tử vong.

Theo H.Nhung
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.