Giết người vì cãi nhau khi đánh bài

4 thanh niên ngụ cùng ấp ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) rủ nhau sang huyện Xuân Lộc đánh bài. Trong khi đánh bài thì cả 4 cãi nhau và ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chức (35 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 21/8, Chức cùng Lê Minh Hùng (29 tuổi), Nguyễn Quang Nam (29 tuổi) và Dương Văn Cường (32 tuổi) đều ngụ ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đến một khu chòi tại huyện Xuân Lộc tổ chức đánh bài.

Trong khi đánh bài, giữa 4 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Chức chạy ra sau chòi lấy dao nhọn rồi quay lại đâm vào người Cường khiến Cường gục ngã tại chỗ.

Thấy vậy, những người có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên Cường đã tử vong.

Gây án xong, Chức đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG